Nữ phi hành gia Trung Quốc giảng bài từ vũ trụ

Nữ giáo viên-phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc Vương Á Bình đã có bài giảng về trọng lượng và khối lượng của các vật thể từ tàu vũ trụ Thần Châu 10 ngày 20/6.


Các em học sinh chăm chú theo dõi bài giảng của cô Vương Á Bình qua truyền hình trực tiếp từ tàu Thần Châu 10.


Cô Vương đã giảng giải qua truyền hình trực tiếp cho khoảng 300 học sinh đang theo dõi chương trình ở Bắc Kinh về trọng lượng và khối lượng của các vật thể trong môi trường không trọng lực. Cô đã sử dụng quả bóng, con quay và một số đồ thí nghiệm khác để minh họa cho bài giảng của mình.


Xem video:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cô Vương đã trả lời một câu hỏi của học sinh như sau: “Cô chú có thể nhìn thấy Trái đất qua cửa kính. Mặt trời mọc rồi lặn… nhưng cô chưa thấy bất cứ chiếc đĩa bay nào cả”.


Theo Bộ giáo dục Trung Quốc, hơn 60 triệu người trên khắp đất nước đã theo dõi bài giảng đặc biệt này.



Hoàng Trang(theo Telegraph)

Trung Quốc đưa nữ phi hành gia thứ hai lên vũ trụ
Trung Quốc đưa nữ phi hành gia thứ hai lên vũ trụ

Theo kế hoạch, hôm nay, 11/6, Trung Quốc sẽ đưa nữ phi hành gia thứ hai lên quỹ đạo Trái đất trong một sứ mạng vũ trụ dài nhất của nước này từ trước tới nay nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng một trạm quỹ đạo riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN