Những điều kỳ thú xảy ra ở dinh thự Tổng thống Nga tại Sochi

Sự cố mới đây đoàn đại biểu Thái Lan đi lạc trong dinh thự nghỉ dưỡng mùa hè dành cho Tổng thống Nga tại Sochi chỉ là một trong những điều kỳ thú đã xảy ra tại nơi này.

Ông Putin và ông Medvedev tại dinh thự dành cho Tổng thống Nga ở Sochi.

Trong hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN vừa diễn ra tại Sochi, đoàn đại biểu của Indonesia và Thái Lan bất ngờ "mất tích" trong thời gian ngắn đã trở thành một trong những sự kiện đặc biệt. Trong khi đoàn Indonesia bị lạc trong khách sạn Imeretinskaya thì đoàn Thái Lan lại không thể tìm được đúng lối ra khỏi dinh thự nghỉ dưỡng mùa hè dành cho Tổng thống Nga ở Sochi.

Trong thời gian chờ đợi các đồng nghiệp Thái Lan tại cuộc họp, Tổng thống Vladimir Putin đã hóm hỉnh nói trước sự chứng kiến của giới báo chí: “Chắc đoàn đại biểu của Thái Lan đã bị lạc ở đâu đó rồi”.

Một câu chuyện khó quên khác tại trung tâm báo chí của dinh thự Tổng thống Nga ở Sochi là trong cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ đương nhiệm khi đó George W. Bush năm 2008.

Tổng thống Putin đã nhiệt tình giới thiệu cho người đồng cấp về kiến trúc dinh thự, khi dừng lại ở trung tâm báo chí, ca đoàn Kuban Cossack đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn thì Tổng thống Bush ngó vào trong một căn phòng và bất ngờ thấy các cô gái trẻ của dàn nhạc trong bộ đồ mỏng tụ tập đứng là quần áo. Những người được chứng kiến cảnh tượng kể lại rằng Tổng thống Mỹ đã quá ngạc nhiên và không thốt nên lời trước vẻ đẹp của các cô gái Nga.

Bà Merkel với vẻ không thoải mái trước chú chó của ông Putin.

Năm 2007, nhiều truyền thông cùng nhảy vào đưa tin về tình huống trong cuộc gặp giữa ông Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel, chú chó giống Labrador to lớn của ông Putin đã vô tình chạy vào phòng họp khiến bà Merkel phải sợ hãi. Ông Putin không hề biết rằng bà Merkel sợ chó, sau đó ông đã giải thích đồng thời đưa ra lời xin lỗi bà Merkel tuy nhiên nhiều tờ báo tiếp tục tranh cãi về sự kiện này rất lâu sau đó.

Truyền thống các lãnh đạo Nga dành thời gian nghỉ ngơi tại Sochi đã có từ thời Liên Xô. Chính ông Joseph Stalin là người đã khởi đầu việc xây dinh thự tại Sochi và thường xuyên đến đây nghỉ ngơi khi có thời gian rảnh rỗi.

Khu vực nghỉ dưỡng này rộng hàng ngàn hecta, tòa nhà chính nằm trên một ngọn đồi có tầm nhìn đẹp ra biển. Tuy nhiên chính tòa nhà hai tầng này không hề giống bất cứ dinh thự cạnh biển nào bởi cửa sổ rộng và trần cao nhìn khá giản đơn.

Ông Putin và Tổng thống Bush cùng đi dạo tại khu nghỉ dưỡng ở Sochi.

Trong khoảng thời gian ông Dmitry Medvedev đảm nhiệm chức vụ Tổng thống, ông đã tổ chức một cuộc họp tại nơi được gọi là “nhà tranh dành cho khách”, một căn nhà hai tầng ấm cúng cách không xa tòa nhà chính. Ông Medvedev chào đón các quan chức Nga ở tầng hai trong khi cuộc gặp các quan chức ngoại giao diễn ra ở tầng 1 ở căn phòng với bếp lò và cửa sổ nhìn ra biển.

Thông thường sẽ mất vài phút để đi từ tòa nhà chính đến các khu vực khác của dinh thự (bao gồm cả trung tâm báo chí) do vậy ông Medvedev thường sử dụng xe điện. Cánh phóng viên lại gặp nhiều khó khăn hơn bởi trung tâm báo chí cách "nhà tranh dành cho khách" vài trăm mét và ở dưới đồi, vì vậy họ phải bỏ công leo lên leo xuống đồi vài lần trong ngày, đôi khi họ vừa đi vừa tác nghiệp trên iPad và điện thoại để truyền tin.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Ông Putin, Obama và DiCaprio lọt danh sách người ảnh hưởng nhất
Ông Putin, Obama và DiCaprio lọt danh sách người ảnh hưởng nhất

Không ngoại lệ so với hai năm gần đây nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Tổng thống Mỹ Barack Obama đều lọt danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN