Nhiều binh sĩ Israel rơi vào bẫy 'mỹ nhân kế'

Nhiều binh sĩ Israel đã nhận "trái đắng" khi điện thoại thông minh bị đột nhập do kết bạn với các cô gái trẻ cuốn hút trên mạng xã hội Facebook.

Tài khoảng Facebook giả mạo cô gái trẻ xinh đẹp chủ động kết bạn với các binh sĩ Israel.

Ngày 11/1, một quan chức tình báo cấp cao Israel thông báo quân đội nước này đã điều tra và lật tẩy âm mưu của nhóm vũ trang Hamas xâm nhập vào dữ liệu điện thoại thông minh của binh sĩ Israel qua các tài khoản Facebook giả mạo mỹ nhân.

Theo đó, binh sĩ Israel nhận được lời mời kết bạn từ Facebook của các cô gái trẻ cuốn hút kèm theo đó là những bức ảnh “không thể rời mắt”. Những quân nhân này sau đó được tài khoản Facebook của các mỹ nhân thuyết thục tải về điện thoại thông minh một ứng dụng trò chuyện đặc biệt.

Tình báo Israel khẳng định ứng dụng đó chính là cánh cửa để Hamas đột nhập vào điện thoại thông minh của các “con mồi” nhằm thu thập dữ liệu đồng thời kiểm soát cả camera và loa điện thoại. Những tài khoản Facebook giả mạo đã trộm thông tin và ảnh của các cô gái trẻ trên mạng xã hội làm “mồi nhử” binh sĩ Israel.

Đường link về ứng dụng "bẫy" được tài khoản Facebook giả mạo gửi tới các binh sĩ.

Hãng tin AP dẫn lời một quân chức quân đội Israel xác nhận đã có hàng chục binh sĩ Israel rơi vào bẫy “mỹ nhân kế” của Hamas. Quan chức giấu tên này nhấn mạnh: “Có nguy cơ gây tổn hại lớn nhưng tính đến nay chưa xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi muốn ngăn chặn vụ việc này tái diễn”.

Theo thông báo của quân đội Israel, hầu hết các binh sĩ này đều không phải chỉ huy cấp cao và những tên tội phạm mạng có âm mưu thu thập thông tin về vũ khí cũng như quân lực của nước này.

Hiện tại phong trào Hồi giáo Hamas chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc này của quân đội Israel.

Hà Linh (Theo BBC, AP)
Chú gấu nhỏ đe dọa 3.000 quân nhân Phần Lan
Chú gấu nhỏ đe dọa 3.000 quân nhân Phần Lan

Chú gấu nhỏ 1 tuổi đã dọa 3.000 quân nhân Phần Lan chết khiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN