Người già nhất thế giới bước sang tuổi 116

Cụ bà Besse Cooper ở Monroe, Georgia (Mỹ) được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người già nhất thế giới còn sống, vừa có buổi sinh nhất lần thứ 116 hết sức ý nghĩa trong vòng tay bạn bè và người thân.


Cụ bà Besse Cooper trong buổi sinh nhật lần thứ 116. Ảnh: Internet


Năm 2011, cụ Besse đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người già nhất thế giới. Khi được hỏi về bí quyết sông lâu của mình, cụ cho biết khẳng khái trả lời cụ luôn luôn nghĩ về việc kinh doanh và không bao giờ ăn vặt.


Ông Sidney Cooper, một trong những người con trai của cụ, cho biết mẹ mình rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì lớn, song hiện cụ vẫn được kiểm tra y tế thường xuyên.


Cụ Besse sinh ngày 26/8/1896 ở Sullivan, Tennessee và dã chuyển đến sống ở Georgia vào năm 1917.


Cụ đã lấy chồng năm 1924 và họ đã có 4 người con. Chồng cụ mất năm 1963 song cụ quyết định không đi thêm bước nữa. Hiện nay, cụ Besse có 12 cháu và hơn chục chắt, chút.



L.H

Kỷ lục Guinness mới về "người nam châm"
Kỷ lục Guinness mới về "người nam châm"

Sách kỷ lục thế giới Guinness vừa ghi nhận kỷ lục của một người Grudia tên là Etibar Elchiev, 40 tuổi, sống ở thành phố Marneula, khi anh này giữ được 50 chiếc thìa kim loại trên ngực mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN