Người Australia xuất khẩu không khí cho Trung Quốc

Hai doanh nhân từ Australia đã quyết định tận dụng thiên nhiên của đất nước mình một cách hiệu quả, hay nói cách khác là kiếm tiền từ không khí.

Họ sẽ cung cấp tới Trung Quốc những bao đựng không khí sạch của Australia. Theo Mashable, công ty Australia đề xuất thu lấy không khí từ các vùng lân cận các điểm danh lam thắng cảnh khác nhau tại châu lục, ví dụ, từ khu vực  dãy núi Blue. Giá thành của mỗi bình không khí là 20 đô la Australia (khoảng 340 nghìn đồng).

Người sử dụng sẽ hít không khí từ bình qua mặt nạ nhựa gắn trên bao bì. Theo lời các doanh nhân, mỗi suất trong đó có chứa khối không khí đủ cho 130 lần thở sâu. Cần lưu ý rằng do tình trạng ô nhiễm môi trường quá nặng ở Trung Quốc, món hàng bình không khí sạch mới lạ đang rất được ưa chuộng.


Theo Sputnik
Sau không khí, Trung Quốc lại đau đầu vì ô nhiễm nước
Sau không khí, Trung Quốc lại đau đầu vì ô nhiễm nước

Hơn 80% nguồn nước ngầm tại Trung Quốc hiện được các nông trại, nhà máy và hộ dân sử dụng đều không hề an toàn bởi ô nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN