Ngư dân Nga phát hiện hàng loạt 'quái vật biển' ghê rợn

Chúng sống ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển, có hình dạng kì dị, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy hãi hùng.

Trong suốt thời gian đánh cá ở biển Barents, một ngư dân người Nga đã bắt được một loạt “quái vật biển” mà chỉ cần nhìn ai cũng thấy hãi.

Theo RT, ngư dân đó là ông Roman Fedortsov, làm việc trên một con tàu đánh cá lưới rà ở biển Barents. Ông có lượng người theo dõi khổng lồ trên Twitter và Instagram nhờ bộ sưu tập ảnh những con “quái vật” mà ông đánh bắt được từ dưới đáy biển sâu. 

Sống ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển, những sinh vật này đều có hình dạng kì dị, to nhỏ đủ loại. Con thì có hàm răng lởm chởm sắc như dạo cạo, con thì có mắt to thao láo, thậm chí con còn không có cả mắt.

Sinh vật màu trắng toát với bộ vây mọc khác thường, hốc mắt trống rỗng.

Xem thêm những hình ảnh "quái vật biển" do ông Fedortsov bắt được tại đây.

Phần đầu dẹt, còn miệng không thể khép lại.


Đôi mắt xanh ám ảnh.


Lớp vảy cứng gồ ghề, đôi mắt to cộ.


Vòm miệng khó hiểu.


Trông tựa như quái vật trong phim ảnh.


Tua rua mọc ra từ giữa miệng.





Xuân Chi (Tin Tức/TTXVN)
Rợn người với loạt cá “ngoài hành tinh” dưới biển sâu
Rợn người với loạt cá “ngoài hành tinh” dưới biển sâu

Đa số những con cá sống trong bộ ảnh này đều rất ghê rợn từ những sinh vật có 8 chân cho tới những con cá răng nhọn lởm chởm, đầy gai góc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN