Ngoại trưởng Hillary Clinton thăm nhiều nước nhất

Nếu thành tích ngoại giao được đo bằng số quốc gia mà ngoại trưởng đó đến thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ là người đạt nhiều thành công nhất trong lịch sử.


Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ảnh: Internet


Khi chiếc máy bay chở bà hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews ngoài thủ đô Washington (Oasinhtơn) sáng 17/7, bà đã kết thúc chuyến công du 8 nước kéo dài 13 ngày với tổng số quãng đường là 43.200 km, dài hơn chu vi Trái Đất 3.200 km.


Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, kể từ khi trở thành ngoại trưởng Mỹ năm 2009, bà Clinton đã rong ruổi 351 ngày trên đường, đến 102 quốc gia và bay tổng cộng 1.350.142,4 km. Một số ngoại trưởng tiền nhiệm có thể bay nhiều km hơn nhưng chủ yếu là đi đi về về khu vực Trung Đông và không có ai đến thăm nhiều quốc gia hơn bà Clinton.


Kỷ lục của bà Clinton đã vượt qua con số 98 nước của bà Madeleine Albright – nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ.



Thùy Dương

Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước
Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước

Ngày 5/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã rời thủ đô Washington (Oasinhtơn), bắt đầu chuyến công du 8 nước châu Á, châu Âu và châu Phi - gồm Pháp, Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam, Lào, Campuchia, Ai Cập và Ixraen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN