Nga cấm đồ chơi… biểu tình

Một thị trưởng ở miền đông Nga đã ra lệnh cấm một cuộc biểu tình kỳ cục: biểu tình của đồ chơi. Các nhà hoạt động xã hội Nga định sử dụng đồ chơi như là thành phần tham dự biểu tình, để thể hiện mong muốn về một cuộc bầu cử tổng thống minh bạch.


Một đồ chơi mang theo biểu ngữ mà các nhà hoạt động xã hội Nga định sử dụng. Ảnh Internet.


Thị trưởng thành phố Barnaul thuộc Siberia tuyên bố, đồ chơi không thể trở thành thành phần tham dự của một cuộc biểu tình. Trước đó, hồi đầu tháng này, ngay trên quảng trường chính ở Barnaul đã diễn ra hai cuộc “mít tinh” của hàng loạt đồ chơi mang những biểu ngữ nhỏ.

Lệnh cấm của chính quyền Barnaul được đưa ra sau khi một nhà hoạt động xã hội ở Siberia, ông Sergei Andreyev viết trên blog của mình rằng, nhóm của ông muốn triển khai hơn 200 món đồ chơi trong cuộc biểu tình vào ngày 18/2, bao gồm những đồ chơi hình người Lego, lính đồ chơi…

Ý tưởng này đã vấp phải trở ngại đầu tiên là lệnh cấm biểu tình chưa được phép, nhưng cảnh sát Barnaul vẫn báo cáo lên thị trưởng về việc “phe đối lập sử dụng công nghệ mới tại những cuộc tụ tập công cộng khi định tổ chức các cuộc mít tinh bằng đồ chơi”.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 4/3 tới, và Thủ tướng Vladimir Putin vẫn là ứng cử viên chưa có đối thủ xứng tầm.


T.H

Món quà tình yêu đặc biệt
Món quà tình yêu đặc biệt

Anh Terry Lee ở thành phố Chicago (Mỹ) đã từng tặng bạn gái nhiều món quà có giá trị nhân ngày lễ Tình yêu. Tuy nhiên, món quà năm nay của Lee có ý nghĩa hơn cả bởi anh đã quyết định trao một quả thận của mình cho người yêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN