Náo loạn vì thú dữ sổng chuồng

Thành phố Janesville, bang Ohio (miền đông nước Mỹ) ngày 20/10 náo loạn khi hàng chục loài động vật hoang dã như hổ, báo, sư tử, gấu... từ một trại nuôi thú tư nhân đã sổng chuồng và tràn ra khắp các đường phố.

Giới chức địa phương cho biết, cảnh sát đã được lệnh truy tìm và bắn hạ tất cả các con thú ngay khi tìm thấy chúng. Đến nay, đã có 48 con thú (trong tổng số 56 con) bị bắn chết, song vẫn còn 2 con hiện chưa rõ tung tích, gồm một con khỉ bị cho là đang mang virút Herpe B nguy hiểm và một con sói xám. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài và yêu cầu các trường học trong khu vực tạm thời đóng cửa.

Chủ trang trại nói trên, ông Terry Thompson, đã mở cửa chuồng thả bầy thú trước khi tự sát. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông Thompson, 62 tuổi, từng 11 lần bị phạt vì tội ngược đãi động vật kể từ năm 2004. Ông bị cáo buộc bỏ đói bầy thú và nuôi chúng trong điều kiện hết sức tồi tàn và nhiều lần bị chính quyền địa phương yêu cầu đóng cửa trại thú.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN