Nam nữ đính hôn không được cầm tay ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các cặp đôi đã đính hôn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được cảnh báo về việc hạn chế thể hiện tình cảm yêu đương nơi công cộng ở mức độ thấp nhất có thể, ví dụ như những hành động cầm tay.

Nắm tay nơi công cộng cũng là một trong những hành động được khuyến cáo không nên thực hiện.

Đó là khuyến cáo của cơ quan nhà nước phụ trách các vấn đề tôn giáo Diyanet. Theo đó, các cặp đôi được khuyên “kiềm chế việc tán tỉnh, sống cùng nhau, ở riêng với nhau theo hình thức có thể gây nên lời đàm tiếu, nắm tay và những hành vi khác không được đạo Hồi chấp nhận”.

Liên quan đến câu hỏi liệu các đôi đã đính hôn có cần phải kết hôn mới thể được gặp nhau hay không, cơ quan này trả lời: “Không có mối nguy hại nào trong việc những cặp đôi đã đính hôn gặp gỡ để hiểu nhau, chừng nào họ còn tuân thủ những quy tắc riêng tư”.

Diyanet là một cơ quan tôn giáo của quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây cơ quan này đang thu hút được sự chú ý của dư luận sau khi ban hành một sắc dụ cho phép người Hồi giáo sử dụng giấy vệ sinh.

Anh Tiếu (Theo RT)
Coca Cola vẽ bản đồ Nga có Crimea
Coca Cola vẽ bản đồ Nga có Crimea

Hãng giải khát lừng danh Coca Cola đã gây ra hỗn loạn cả ở Nga và Ukraine sau khi gửi lời chúc mừng năm mới bằng hai bản đồ nước Nga, trong đó một có Crimea và một không có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN