Mỹ tiêu tốn 6.000 tỷ USD cho hai cuộc chiến?

Hai cuộc chiến tại Iraq và Afganistan về lâu dài có thể sẽ tiêu tốn của Mỹ khoảng 4.000 - 6.000 tỷ USD, buộc các nhà hoạch định chính sách nước này phải cắt giảm ngân sách chính phủ trong nhiều thập kỷ tới.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Theo báo cáo phân tích của nhà nghiên cứu Linda Bilmes thuộc trường Đại học Havard (Mỹ) công bố mới đây, Mỹ sẽ phải đối mặt với chi phí chăm sóc y tế cho khoảng 2,5 triệu cựu quân nhân, cũng như các khoản nợ để chi tiêu cho chiến tranh. Trong đó chi phí lớn nhất sẽ là chăm sóc y tế và trợ cấp cho thương binh, với hơn một nửa trong số 1,56 triệu binh sỹ giải ngũ được hưởng trợ cấp suốt đời.

Bà Linda nêu rõ hậu quả của các lựa chọn chi tiêu thời chiến này là Washington phải đối mặt với sự hạn chế đầu tư vào nhân lực, các hoạt động nghiên cứu và các sáng kiến quân sự mới, đồng thời nhấn mạnh "di sản của hai cuộc chiến tại Iraq và Afganistan sẽ là sự trả giá dai dẳng trong nhiều thập kỷ nữa".

Báo cáo ước tính Mỹ đã tiêu tốn gần 2.000 tỷ USD cho hai cuộc chiến do cựu Tổng thống George W. Bush phát động.

Trước khi Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Bush, ông Donald Rumsfeld, nói rằng cuộc chiến tại đây có thể tiêu tốn của Mỹ chỉ khoảng 50 tỷ USD.


Một cuộc thăm dò dư luận mới công bố tại Mỹ nhân kỷ niệm 10 năm cuộc chiến Iraq cho thấy đa số người dân nước này cho rằng cuộc chiến đó là một sai lầm.



TTXVN/Tin Tức

Iraq quá khứ và hiện tại
Iraq quá khứ và hiện tại

Nhiếp ảnh gia của hãng tin AP (Mỹ), Maya Alleruzzo đã từng sống và làm việc tại Baghdad trong hơn 4 năm. Cô đã đặt chân đến những địa điểm các đồng nghiệp từng đến và chụp ảnh hơn 10 năm qua và ghép những bức ảnh giữa quá khứ của Iraq vào bức ảnh của hiện tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN