Mỹ Latinh còn 130 triệu người nghèo

Ngân hàng Thế giới (WB) công bố số liệu thống kê cho thấy khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe vẫn còn 130 triệu người nghèo.

Một người bán hàng rong ở Comlombia.


Theo WB, có tới 20% dân số Mỹ Latinh sống trong nghèo đói suốt cuộc đời và tình trạng này khác nhau tại từng quốc gia trong khu vực. Một lý giải là có thể mức tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua không đủ để có thể giảm tỷ lệ đói nghèo vì còn nhiều yếu tố ảnh hưởng khác như điều kiện và vị trí địa lý, địa bàn sinh sống có trình độ công nghệ quá thấp…

Báo cáo cũng đánh giá cao thành tựu xóa đói giảm nghèo của Mỹ Latinh trong thập kỷ qua, theo đó đã giảm được 16% số người nghèo. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận dân số Mỹ Latinh không được hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng kinh tế, đó là chưa kể đến quá trình biến động xã hội tại các khu đô thị. Theo thống kê, trong giai đoạn từ năm 2004 -2012 tại Chile, Brazil, Mexico, Colombia và Cộng hòa Dominicana, tỷ lệ người nghèo tại thành phố luôn cao hơn tại khu vực nông thôn.

Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mỹ Latinh)
Người nghèo Hong Kong chiếm hơn 17% dân số
Người nghèo Hong Kong chiếm hơn 17% dân số

Trong khi số triệu phú đạt mức cao nhất trong 10 năm lại đây, số lượng người nghèo ở Hong Kong (Trung Quốc) không những không giảm mà còn tăng thêm khoảng 10.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN