Mèo hoang thừa kế 13,4 triệu USD

Bà Maria Assunta (94 tuổi, người Italia) đã quyết định để lại khối tài sản 13,4 triệu USD cho... con mèo và người y tá của mình. Bà Assunta là vợ góa của một ông trùm bất động sản, không có con để thừa kế sản nghiệp. Bốn năm trước, bà Assunta tìm thấy một con mèo đen bỏ hoang trên phố nên quyết định mang về nuôi và đặt tên nó là Tommaso.

Năm 2009, bà Assunta đã yêu cầu luật sư tìm một tổ chức phúc lợi động vật để chăm sóc cho chú mèo cưng và quản lý khối tài sản khổng lồ mình để lại. Tuy nhiên, không một tổ chức nào phù hợp với yêu cầu của bà. Cuối cùng, bà đã quyết định ủy thác khối tài sản khổng lồ của chú mèo Tommaso cho Stefania, một y tá chăm sóc bà trong những tháng cuối đời. Stefania cho biết, cô không hề biết về khối tài sản trên, chỉ hứa với bà Assunta rằng sẽ chăm sóc tốt Tommaso sau khi bà qua đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN