Máy in 3D sẽ làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế

Công nghệ in ba chiều (3D) sẽ hoạt động trong không gian và một thiết bị như vậy đang được hãng công nghệ "Made In Space" của Mỹ phối hợp với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) của Mỹ nghiên cứu chế tạo riêng cho Trạm vũ trụ quốc tế (ISS)

NASA sẽ đưa máy in 3D lên ISS vào năm 2014. Ảnh Internet


Máy in 3D mới có tên gọi là Zero-G Experiment sẽ hoạt động trong không gian, trong tình trạng không trọng lượng và có kích thước nhỏ gọn. Nhiệm vụ của nó là “sản xuất” ra các thiết bị và bộ phận thay thế trên trạm vũ trụ trong môi trường chân không.


Việc đưa máy in 3D lên trạm ISS sẽ tăng tính an toàn cho cuộc thám hiểm, giảm thời gian phi hành đoàn phải ngừng hoạt động và chi phí các vụ phóng vì khối lượng đơn đặt hàng từ quỹ đạo sẽ giảm xuống.


Theo kế hoạch, máy in 3D sẽ được đưa lên Trạm ISS vào năm 2014 để kiểm tra xem những dữ liệu qua các cuộc thử nghiệm trước đây và hiện nay có chính xác hay không.


TTG

Châu Âu phóng thành công tàu vũ trụ lên ISS
Châu Âu phóng thành công tàu vũ trụ lên ISS

Tàu chở hàng tự động ATV-4 của châu Âu mang theo hơn 6 tấn hàng hóa đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Ariane-5 từ sân bay vũ trụ Kourou trên đảo Guyana (thuộc Pháp) và đã đi vào đúng quỹ đạo như dự kiến.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN