Lộ đoạn ghi âm Thủ tướng Australia chế giễu Tổng thống Trump

Đoạn ghi âm mới bị rò rỉ đã hé lộ chi tiết việc Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull chế giễu Tổng thống Donald Trump liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Australia (phải) trong cuộc gặp tại New York, Mỹ tháng 5/2017. Ảnh: Reuters

Theo Reuter, trong một buổi tiệc có tên Mid-Winter dành cho giới truyền thông tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra ngày 14/6, Thủ tướng Turnbull nói: “Ông Donald và tôi… chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Chúng tôi! Không phải bầu cử giả mạo. Chúng tôi chiến thắng trong bầu cử thật. Bạn biết đó, bầu cử trên mạng, chúng rất dễ để chiến thắng”.

Đoạn ghi âm bị rò rỉ còn có đoạn Thủ tướng Turnbull nói: “Tôi có gã người Nga này…”.

Sau đó, một nhà báo Australia đã đăng đoạn ghi âm này phổ biến trước công chúng. Nhà báo này khẳng định vì anh ta không có mặt tại sự kiện nên không hề vi phạm quy tắc bảo mật. BBC cho biết buổi tiệc tại Tòa nhà Quốc hội Australia trên thông thường không được đưa tin phổ biến rộng rãi.

Thủ tướng Turnbull sau đó nói với đài phát thanh 3AW rằng ông thấy thất vọng trước vụ rò rỉ và đó là vi phạm quy tắc.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Turnbull khẳng định ông mới là đối tượng chính trong câu nói đùa của mình.

Đại sứ quán Mỹ tại Canberra cho biết buổi tiệc Mid-Winter là sự kiện tương đương với Tiệc Báo chí Nhà Trắng - dịp để truyền thông và Tổng thống Mỹ công khai trêu chọc nhau. Do vậy đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi coi đây là câu nói đùa có chủ đích”.

Thủ tướng Turnbull là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông Trump điện đàm kể từ khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1/2017.


Tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột dập máy trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia hôm 28/1 vì căng thẳng liên quan tới thỏa thuận mà ông coi là “ngớ ngẩn” giữa chính phủ người tiền nhiệm Barack Obama và Canberra. Theo đó, cuộc điện đàm dự kiến kéo dài trong 1 tiếng nhưng ông Trump đã bực dọc và chủ động cắt ngắn chỉ còn 25 phút.

Trong thỏa thuận được thống nhất bởi Australia và chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama vào tháng 11/2016, Mỹ bật đèn xanh cho việc nhận 1.250 người tị nạn mà Australia chưa thể sắp xếp tại các địa điểm tập trung ở Papua New Guinea và Nauru. Để bù lại, Australia sẽ đảm nhận trách nhiệm cho những người tị nạn từ El Salvador, Guatemala và Honduras.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đến thăm Australia vào tháng 4 vừa qua và nêu rõ rằng trong khi ông chủ Nhà Trắng Trump không hài lòng về thỏa thuận nhập cư được thống nhất giữa chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama và Australia thì nước Mỹ vẫn đánh giá cao nó.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Mỹ, Australia lần đầu hội đàm an ninh '2+2' dưới thời Tổng thổng Doanld Trump
Mỹ, Australia lần đầu hội đàm an ninh '2+2' dưới thời Tổng thổng Doanld Trump

Ngày 5/6 tại thành phố Sydney, Mỹ và Australia đã lần đầu tiên tổ chức các cuộc hội đàm an ninh dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với sự tham gia của các đại diện ngoại giao và quốc phòng hàng đầu hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN