Lập ngân hàng gien chó để tìm thủ phạm “thả mìn”

Chính quyền thành phố Jerusalem ở Ixraen đang có kế hoạch thành lập một cơ sở dữ liệu DNA của chó trong thành phố để giải quyết tận gốc tình trạng thành phố bị chó “thả mìn” bừa bãi bằng cách tìm đúng thủ phạm.

 

Ảnh minh họa.

 

Trong một tuyên bố, chính quyền Jerusalem cho biết, đầu tiên họ sẽ thu thập mẫu nước bọt của chó rồi sau đó sẽ nhập vào dữ liệu toàn thành phố.

 

Đây là dự án thí điểm giúp cơ quan chức năng giảm tình trạng chó “giải quyết nỗi buồn” vô tội vạ trên vỉa hè, công viên và những nơi công cộng.

 

Sau khi cơ sở dữ liệu DNA đã hoàn tất, chính quyền thành phố sẽ kiểm tra xem DNA trong mẫu nước bọt có trùng với mẫu phân chó hay không.

 

Dự kiến, Jerusalem sẽ thu thập mẫu nước bọt của 70 đến 80% trong tổng số 11.000 con chó được đăng ký trong thành phô. Khi thủ thạm “thả mìn” bị tìm thấy, chủ của nó sẽ bị phạt hơn 190 USD.

 

Theo một bác sĩ thú y trong thành phố, cách này sẽ khiến cho thủ phạm không còn nơi nào mà chạy.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN