Kremlin tiết lộ "vật bí ẩn" sau lưng ông Putin

Vật thể “lạ” lọt vào phía sau bức ảnh cuộc họp quyết định rút quân từ Syria của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/3, đã khiến cư dân mạng xôn xao dự đoán.

"Vật thể lạ" lấp ló sau lưng ông Putin.

Tối ngày hôm đó, Tổng thống Putin ngồi thảo luận các vấn đề quan trọng cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Ngoại trưởng Sergei Lavrov tại phòng họp ở Điện Kremlin. Tạp chí Đức Spiegel đã nhanh chóng phát hiện ra một vật thể lạ đặt phía góc phòng họp.

Thoạt đầu, các cư dân mạng đoán đồ vật màu trắng kia chỉ đơn giản là một chiếc bàn ủi quần áo và thậm chí còn nói đùa rằng ông Putin phải tự là áo mỗi đêm.

Tuy nhiên, vật bí ẩn này, theo tiết lộ của Điện Kremlin, chính là một thiết bị lọc không khí. Cụ thể, đây là máy chiếu xạ UV Dezar-7, thường sử dụng trong bệnh viện và các cơ quan công để ngăn chặn sự lây lan của các loại bệnh về đường hô hấp. Với công nghệ tia cực tím, thiết bị Dezar-7 có thể lọc sạch từ 90 – 99% vi khuẩn, vi trùng trong không khí chỉ sau vài giây.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin rất cẩn trọng trước nguy cơ bị nhiễm bệnh do ông thường xuyên phải họp bàn, tiếp xúc với nhiều người.

Sau công bố trên, công ty phân phối máy lọc không khí Dezar-7 đã nhận được lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Hoàng Trang (theo Sputnik)
Ông Putin tiết lộ chi phí chiến dịch ở Syria
Ông Putin tiết lộ chi phí chiến dịch ở Syria

Nguồn kinh phí để tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại Syria được lấy từ ngân sách Bộ Quốc phòng Nga năm 2015 dành cho các hoạt động huấn luyện, đào tạo binh sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN