IS dựng xe quân sự giả bằng gỗ nhằm 'qua mặt' chiến đấu cơ

Phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã hì hụi dựng các mẫu xe quân sự giả từ gỗ ván, bìa các tông… với hy vọng có thể đánh lừa những chiến đấu cơ đang ngày đêm thực hiện không kích nhằm vào chúng.

Địa điểm chứa xe giả mới được tìm thấy.


Đây là lần thứ hai lực lượng chức năng Iraq phát hiện các phương tiện giao thông của IS được làm từ gỗ, bìa các tông.

Cảnh sát Iraq đã phát hiện một garage ở phía Đông Mosul bị trưng dụng làm nơi chứa những chiếc xe nhái làm bằng gỗ này.

Đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng Iraq cho rằng phiến quân IS đã lợi dụng những chiếc xe giả để đánh lạc hướng chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Đây là bộ sưu tập xe quân sự giả thứ hai mà lực lượng chức năng Iraq phát hiện được sau khi điều tra các cơ sở từng thuộc IS ở Mosul.

Trước đó, vào tháng 11/2016, quân đội Iraq đã khám phá ra nhiều mô hình xe thiết giáp giả tại một cơ sở huấn luyện của IS ở phía Bắc Mosul.

Cận cảnh những chiếc xe quân sự giả của IS.


Việc sơn ngụy trang được thực hiện một cách qua loa, sơ sài.




Những chiếc xe giả với vẻ vô hại khi nhìn cận cảnh.

Những chiếc xe Jeep và xe quân sự giả được chế tác từ gỗ ván rẻ tiền kết hợp với bìa các tông và sơn họa tiết ngụy trang. Khi nhìn cận cảnh, những chiếc xe giả chỉ đơn giản là loại đồ chơi vô hại nhưng nếu quan sát từ khoảng cách xa, chúng hoàn toàn có thể bị nhầm tưởng thành xe quân sự thật.

Hiện vẫn chưa rõ liệu nhưng chiếc xe giả này có giúp IS đánh lừa được chiến đấu cơ nào trong chiến dịch không kích đã kéo dài hơn 2 năm tại Iraq hay không.

Vào tháng 11/2016, đại diện của lực lượng Không quân Mỹ tại Iraq, ông John Dorrian cho biết liên quân đã cảnh giác về khả năng IS sử dụng xe quân sự giả.

Tuy nhiên ông Dorrian khẳng định chiến thuật xe giả của IS không thể làm khó được liên quân mà trên thực tế điều đánh sợ hơn là tổ chức khủng bố này đốt các giếng dầu và nhà máy sulfur tại miền nam Mosul để cản tầm nhìn của chiến đấu cơ.

Hà Linh (Theo DM)
IS dạy bảng chữ cái bằng… vũ khí
IS dạy bảng chữ cái bằng… vũ khí

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa giới thiệu một ứng dụng dạy bảng chữ cái tiếng Arab minh họa bằng hình các loại vũ khí giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN