Indonesia chuẩn bị 2 triệu tấn gạo cho tháng lễ Ramadan

Quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới đã dự trữ sẵn 2 triệu tấn gạo phục vụ người dân trong tháng lễ Ramadan.

Ramadan là tháng lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo.

Tổng Giám đốc Bulog - Cơ quan Hợp tác Nhà nước Indonesia Djarot Kusumayakti ngày 17/5 tuyên bố Bulog sẽ là nguồn chính để cung cấp lương thực cho chiến dịch bình ổn giá lương thực trên cả nước này trong tháng lễ Ramadan và lễ Idul Fitri (25/5-25/6). Cơ quan này đã dự trữ được 2 triệu tấn gạo.

Việc cung cấp nhu yếu phẩm được triển khai không chỉ ở Jakarta, mà còn trên khắp đất nước. Ngoài gạo, cơ quan này cũng sẽ cung ứng 320.000 tấn đường, 37.500 tấn thịt đông lạnh, 207.000 lít dầu ăn, 60.000 tấn hành tây và 62 tấn tỏi.

Trong dịp này, Bulog đã cử 20 xe tải chở hàng hoá cơ bản, bao gồm gạo, đường, dầu thực vật và thịt, đến một số thị trường truyền thống ở Jakarta để góp phần ổn định giá lương thực.

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita nhấn mạnh rằng Bulog đã có đủ nguồn cung lương thực trong kho và chính phủ nước này đảm bảo rằng giá sẽ ổn định trong thời gian tháng lễ Ramadan và dịp Idul Fitri.

Ông Lukita cảnh báo các thương nhân và nhà phân phối gây nhiễu thị trường không tuân thủ các quy định bình ổn giá sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Đỗ Quyên (P/v TTXVN tại Jakarta)
Tunisia đập tan âm mưu khủng bố trong tháng lễ Ramadan
Tunisia đập tan âm mưu khủng bố trong tháng lễ Ramadan

Lực lượng Hiến binh Tunisia ngày 30/4 đã tiêu diệt 2 phần tử khủng bố trong một chiến dịch truy quét tiến hành ở thành phố Sidi Bouzid, cách thủ đô Tunis 265 km về phía Đông, nhờ đó đập tan một kế hoạch tấn công khủng bố đẫm máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN