Hoàng tử Saudi hứa tặng siêu xe cho phi công oanh kích Houthi

Hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed Bin Talal đã hứa tặng cho mỗi phi công tham gia chiến dịch không kích ở Yemen một chiếc siêu xe Bentley trong bối cảnh các cuộc oanh kích ở nước này có dấu hiệu tiếp diễn bất chấp cam kết ngừng bắn.

Hoàng tử Alwaleed bin Talal.


Trên mạng xã hội Twitter, hoàng tử Talal, cháu trai của Vua Saudi Arabia Abdullah, đã hứa sẽ tặng 100 chiếc Bentley cho các phi công tham gia vào các cuộc không kích nhằm vào phiến quân nổi dậy Houthi dòng Hồi giáo Shiite ở Yemen.

Hoàng tử viết: “Để tưởng thưởng 100 phi công Saudi, tôi rất vui lòng tặng cho họ 100 chiếc xe Bentley”. Theo báo International Business, tuy lời hứa này đã được xóa bỏ sau đó không lâu nhưng đã vấp phải sự chỉ trích trên mạng xã hội, cũng như những người phản đối cuộc chiến ở Yemen vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 944 người và làm bị thương khoảng 3.840 người khác.

Một chiếc siêu xe Bentley có giá ít nhất là 180.000 USD.


Ngày 21/4, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố các cuộc không kích ở Yemen đã diễn ra “thành công” và liên quân sẽ tập trung vào việc tìm ra một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, các cuộc không kích có dấu hiệu tiếp diễn vào ngày 22/4, với giao tranh nổ ra ở Taez, thành phố lớn thứ 3 của Yemen. Giao tranh ác liệt đã khiến hàng chục người thương vong.

Hoàng tử Bin Talal, 60 tuổi, cũng là cháu trai của người sáng lập Saudi Arabia Abdulaziz Ibn Saud và là một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới. Hoàng tử Talah có tài sản ước đạt 23 tỷ USD, sở hữu 300 triệu USD cổ phần của mạng xã hội Twitter và các khoản đầu tư vào khách sạn Savoy ở London, Tập đoàn công nghệ Apple, Citigroup và News Corp. Ông từng tặng 25 chiếc Bentley cho các thành viên của đội bóng Saudi Arabia. Năm 2013, hoàng tử đã đe dọa tẩy chay tạp chí Forbes vì đánh giá thấp sự giàu có của mình khi chỉ xếp hoàng tử ở thứ 26 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

 
Hạnh Nhân (Theo DailyMail)
Phiến quân Houthi thả nhiều tướng Yemen
Phiến quân Houthi thả nhiều tướng Yemen

Phiến quân Houthi ở Yemen đã thả Bộ trưởng Quốc phòng, 1 người anh trai của Tổng thống lưu vong Abedrabbo Mansour Hadi và 1 tướng quân đội bị lượng này giam giữ từ cuối tháng 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN