Hấp dẫn lễ hội hóa trang dành cho cún cưng tại Brazil

Không khí lễ hội đang tràn ngập khắp các ngả đường ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil để chào đón lễ hội hóa trang và diễu hành trên đường phố nổi tiếng thế giới. Ngày 3/2, hàng trăm chú khuyển đã hòa cùng dòng người tấp nập diễu hành qua các con phố dọc bãi biển Côpacabana (Copacabana) trong một lễ hội hóa trang đặc biệt dành cho cún cưng.

Hai 'tay đua xe đạp' cự phách.


Lễ hội "Blocao", một cách chơi chữ theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "lễ hội đường phố", được tổ chức hàng năm, và thường là trước khi lễ hội Carnival diễn ra. Sự kiện độc đáo này là dịp để người dân thành phố Rio de Janeiro thể hiện tình yêu đối với những con vật nuôi của mình.

Trong dịp lễ hội này, mọi người được chiêm ngưỡng những chú cún trong những trang phục độc đáo và lộng lẫy nhất, được gắn những đồng xu leng keng, đăngten viền cổ và đội những chiếc mũ truyền thống... Cả chủ và cún cùng tạo nên một "đại nhạc hội" sôi động, với những vũ điệu samba nổi tiếng xen lẫn những tiếng "gâu gâu". Lễ hội sẽ kết thúc bằng một cuộc thi bình chọn chú cún có trang phục đẹp nhất.

Khoảng 500 lễ hội đường phố sẽ diễn ra trước khi lễ hội Carnival chính thức khai mạc vào ngày 7/2 tới.

Cô vũ công điệu đà.


Cô nàng yêu màu hồng.



Một chiếc 'hot-dog' biết chạy nhảy, đùa nghịch.


Anh chàng thủy thủ.


Chú chó được ăn diện như một chú quỷ đỏ tinh nghịch.


Chủ và thú cưng cùng nhau diện đồng phục.



TTXVN/Tin Tức


Những cái tên bị cấm đặt ở một số quốc gia
Những cái tên bị cấm đặt ở một số quốc gia

Một số quốc gia như Đức, Thụy Điển, Trung Quốc và Nhật Bản đều có hạn chế trong việc đặt tên, tại sao lại như vậy?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN