Hàng không Ảrập dùng vợ cũ Brad Pitt 'chọi' lệnh cấm của chính quyền Trump

Sau lệnh cấm laptop và các thiết bị điện tử trên máy bay của chính phủ Mỹ, hãng hàng không Emirates tung ra một đoạn quảng cáo trấn an hành khách sẽ không lo buồn chán.



Theo Business Insider, Emirates tung ra một đoạn quảng cáo vui nhộn với tiêu đề “Hãy để chúng tôi giúp bạn giải trí” để bảo đảm với hành khách vẫn còn rất nhiều lựa chọn giải trí trên máy bay của hãng hàng không này trong bối cảnh thiếu vắng những chiếc laptop và máy tính bảng do lệnh cấm của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, theo đó, hành khách từ 10 sân bay tại Trung Đông và châu Phi không được phép mang thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động lên khoang hành khách.

Đoạn quảng cáo có sự góp mặt của nữ diễn viên Hollywood Jennifer Aniston trong khoang hành khách hạng phổ thông của một chiếc Airbus A380 gửi đi thông điệp hệ thống giải trí trên máy bay Emirates với trên 2.500 kênh phim truyện, truyền hình và âm nhạc, sẽ đủ khả năng lấp đầy khoảng trống do lệnh cấm để lại.

Đoạn video trên được trích từ một đoạn băng quảng cáo nữ diễn viên Aniston thực hiện với hãng hàng không có trụ sở ở Dubai này hồi năm ngoái.

Vũ Anh/Báo Tin Tức
Anh sẽ cấm mang thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động lên máy bay
Anh sẽ cấm mang thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động lên máy bay

Giống như Mỹ, cơ quan tình báo Anh đã lường trước các mối đe dọa khủng bố từ việc lợi dụng “các công cụ thông minh” để giấu bom và nước này đang thảo luận về đề xuất cấm mang thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động lên máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN