Hài hước lý do bà cụ dùng túi hiệu Louis Vuitton đựng cá

Mạng xã hội tại Đài Loan, Trung Quốc đang xôn xao câu chuyện một bà cụ dùng chiếc túi hàng hiệu trị giá 1.110 USD (khoảng 25 triệu đồng) do cháu trai tặng để đi chợ, đựng cá sống.

Ảnh minh họa.

Theo BBC, câu chuyện này được chính cháu trai của bà cụ đưa lên mạng xã hội. Người cháu lý giải rằng cụ bà đã sử dụng một chiếc túi tương tự của Louis Vuitton (LV) nhưng không phải hàng xịn suốt nhiều năm và đã cũ sờn. Vì vậy, cậu quyết định mua tặng bà một chiếc mới đắt tiền.

Cụ bà không biết món quà của cháu trai là một chiếc túi LV chính hiệu nên đã xách đi chợ. Bà thích thú khoe với cháu trai rằng túi không thấm nước, thoải mái đựng cá nhưng lại hơi nặng.

Thanh niên này cho biết bản thân đã “cạn lời” lúc nhìn thấy bà chìa ra bên trong túi đựng đựng đầy cá sống, song vẫn quyết định không nói cho bà biết sự thật về chiếc túi sau khi nhìn thấy niềm vui mà chiếc túi “không thấm nước” đem lại cho người bà của mình. 

Câu chuyện về bà cụ dùng túi hàng hiệu để đi chợ mua cá đã nhận được hơn 31.000 lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Một người đã bình luận rằng: “Bà của anh chắc hẳn là người thời trang nhất chợ, đi lại như thể đang trên sàn diễn, thậm chí những con cá cũng đắt giá hơn”.

Một người khác đã nhắc đến lời đồn lâu nay rằng những chiếc vali hiệu LV của các hành khách trên con tàu xấu số Titanic đều còn nguyên vẹn sau vụ chìm tàu. Anh ta kết luận rằng: “Hèn gì mà túi LV danh tiếng đến vậy, nó rất bền”.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Tỷ phú Jack Ma: Hàng giả tốt hơn hàng hiệu
Tỷ phú Jack Ma: Hàng giả tốt hơn hàng hiệu

Theo Bloomberg, người sáng lập và chủ tịch của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, tỷ phú Jack Ma, cho biết nhiều hàng hóa giả mạo hiện có chất lượng tốt hơn cả hàng chính hãng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN