Hãi hùng nhện chui vào tai làm tổ

Một người phụ nữ Trung Quốc đã đến bệnh viện trung ương Trường Sa ở tình Hồ Nam vì bị ngứa bên phía trái đầu và vô cùng hãi hũng khi các bác sĩ cho biết nguyên nhân ngứa là có một con nhện đã sống trong ống tai của bà được 5 ngày.

 

Hình ảnh chụp con nhện trong tai người phụ nữ. Ảnh: Internet

 

Bác sĩ đã phải dùng dung dịch muối mặn để đuổi con nhện ra, tránh trường hợp nó chui sâu vào trong ống tai hoặc cắn nạn nhân.

 

Kỹ thuật phun nước muối đã thành công. Người phụ nữ này khóc nức nở vì vui mừng và biết ơn các bác sĩ khi con nhện đã ra khỏi tai mình.

 

Bác sĩ cho rằng người phụ nữ bị con nhện chui vào tai khi đang ngủ.

 

 

Thùy Dương

Nhện cũng đi tránh lũ
Nhện cũng đi tránh lũ

Thoạt nhìn, người ta dễ tưởng cỏ cây ở nông trại này bị một lớp tuyết mỏng phủ kín. Nhưng không phải tuyết, đó chính là mạng nhện – sản phẩm của hàng ngàn con nhện sói. Lũ lên, chúng phải bò từ lòng đất lên cây, giăng tơ dày đặc một nông trại ở thành phố Wagga Wagga ở bang New South Wales (Ôxtrâylia).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN