Gọi 911 phàn nàn... điện thoại hỏng

Nếu bạn mua phải chiếc điện thoại có vấn đề, bạn nên gọi cho nhà sản xuất hoặc các nhân viên bảo hành của hãng chứ đừng dại gì gọi đến số điện thoại khẩn cấp 911 như một người đàn ông ở Mỹ.

 

"Tác giả" của những cú điện thoại sai mục đích Michael Skopec. Ảnh: Internet

Ông Michael Skopec, 48 tuổi ở Illinois (Mỹ) vừa bị quản thúc một năm và phải nộp phạt 1.000 USD (khoảng 21 triệu VNĐ) vì tội 5 lần gọi điện cho số khẩn cấp 911 để phàn nàn rằng chiếc điện thoại iPhone của mình có vấn đề.

 

Trong một cuộc gọi cho người trực tổng đài 911, Skopec nói: "Nghe này, điện thoại của tôi không gọi đi đâu được trừ số 911. Tôi đã sắp ném nó vào tường rồi đây". Chắc chắn sau lần này, ông Skopec sẽ hiểu thế nào là việc sử dụng sai mục đích của số khẩn cấp 911.

 

 L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN