Facebook tạo ra một thế hệ nghiện đánh bạc

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook bị cáo buộc làm cho thế hệ trẻ trở nên nghiện trò chơi đỏ đen khi giới thiệu hàng loạt trò chơi sòng bạc kiểu Las Vegas trên trang của mình.

 

Jackpotjoy, một trang đánh bạc trực tuyến kết nối với Facebook. Ảnh: Internet

 

Trên Facebook, trẻ em dùng tiền xu ảo để chơi nhiều trò chơi từ máy tính cá nhân và điện thoại di động. Facebook có hàng trăm máy trò chơi bài poker và máy đánh bài như Jackpotjoy, Slotomania và DoubleDownCasino.

 

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng, những trò chơi như vậy khuyến khích thanh thiếu niên nghĩ rằng cờ bạc là hình thứ giải trí vô hại.

 

Tiến sĩ Corolyn Downs thuộc trường Đại học Salford giật mình khi cô con gái 13 tuổi của bà trở nên buồn bã vì mất tiền ảo trong trò chơi FluffFriends. Bà cho rằng trẻ chơi cờ bạc càng sớm thì càng có nhiều khả năng sau này chúng trở thành dân chơi bài thường xuyên. Đây là một nguy cơ về lâu dài.

 

Các nhà sản xuất trò chơi xã hội đã lách luật bằng cách cung cấp trò chơi miễn phí. Dù vậy, người chơi được khuyến khích bỏ tiền thật nếu họ muốn tiếp tục chơi hoặc tăng phần thưởng.

 

Facebook bỏ túi khoảng 30% tổng tín dụng ảo được bán ra. Lãnh đạo Facebook đã tiếp xúc với khoảng 20 công ty đánh bạc để bàn về việc cấp giấy phép cho các trò chơi đánh bạc trên mạng này.

 

 

Thùy Dương

Có nên cho trẻ truy cập mạng xã hội Facebook?
Có nên cho trẻ truy cập mạng xã hội Facebook?

Facebook gần đây đã đưa ra chính sách mới cho phép trẻ dưới 13 tuổi được truy cập dịch vụ của mình. Từ đây, nhiều người đặt dấu hỏi về văn hóa Internet có thể ảnh hưởng sâu sắc đến việc học tập cũng như suy nghĩ của trẻ trong cuộc sống hằng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN