'Dũng sĩ' diệt ốc sên

Đó là danh hiệu dành cho bà Hilkka Risberg, 65 tuổi, ở Gavle, Thụy Điển khi chỉ trong vòng 2 tháng bà đã “tiêu diệt” tổng cộng hơn 14.000 con ốc sên.


Một con ốc sên trong vườn nhà bà Risberg. Ảnh: Internet.

 

Bà Risberg cho biết, ốc sên- vốn có nguồn gốc từ Tây Ban Nha- xuất hiện trong vườn nhà bà 3 năm trước. Chúng cứ đều đặn sinh sôi với số lượng không ngừng tăng. Mới đầu, bà bắt những con ốc sên này vứt đi nơi khác, song không lâu sau chúng lại bò trở lại. Bọn ốc sên đã ăn mọi thứ trong khu vườn và không còn cách nào khác bà đành phải giết chúng. Bà nói: “Tôi bắt đầu công việc giết những con ốc sên từ ngày 10/5 và đến nay đã giết tổng cộng 14.518 con. Hiện trong vườn không còn con ốc sên đáng ghét nào nữa”.


Hành động trên mặc dù bị nhiều người chỉ trích khi cho rằng bà hung dữ, tuy nhiên bà vẫn giữ quan điểm của mình khi cho rằng những con ốc sên này không thuộc về Thụy Điển, nó có hại cho các cá thể tự nhiên khác trong vườn nhà bà. Bà Risberg lý giải, việc mình giết những con ốc sên này cũng giống như việc nhiều người cũng giết ruồi, muỗi vậy.


L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN