Dịch vụ “xe đi chung" phát triển tại CH Séc

Xu hướng “carsharing” (xe đi chung), vốn phổ biến từ lâu nay trên thế giới, hiện đang được ngày càng nhiều người dân Séc ủng hộ.

Mặc dù hiện nay mới có hơn 100 xe được sử dụng theo kiểu xe đi chung tại 5 thành phố của Séc, song số người ủng hộ xu hướng này đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng một năm qua. Hiện trên thị trường Séc có 6 hãng đưa ra dịch vụ “carsharing”, phục vụ chủ yếu cho những khách hàng ở độ tuổi dưới 35 sống ở những thành phố lớn. Những người này coi việc mua một chiếc ô tô riêng và bỏ công chăm sóc chiếc xe là không có lợi đối với họ.

Đi xe chung là xu hướng mới ở Séc.


Trong khi đó, việc sử dụng dịch vụ “carsharing” có một số lợi ích không thể phủ nhận. Người lái xe thanh toán dịch vụ theo quãng đường đã đi và thời gian sử dụng xe của mình với giá khá “mềm”. Chẳng hạn, hãng AUTONAPŮL cho thuê xe với giá 3,90 koruna/km (0,15 euro/km) và 12 koruna/giờ (0,5 euro/giờ). Số tiền này bao gồm giá nhiên liệu, bảo hiểm, kiểm tra kỹ thuật và những chi phí khác. Người lái xe có thể đặt trước xe qua mạng Internet hay điện thoại di động.
“Carsharing” là dịch vụ khá phát triển ở Đức, nơi có tới 750.000 người sử dụng dịch vụ này. Dự kiến, đến năm 2020 số người lái xe không có ý định mua xe riêng sẽ lên tới 15 triệu người. Tại Đức, những người lái loại xe này có thể đậu xe miễn phí tại bất kỳ bãi đậu xe nào trong thành phố.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN