Đèn đường tan chảy vì nắng nóng

Hạn hán đang hoành hành tại Mỹ. Không chỉ có cây cối khô héo vì cái nắng như thiêu như đốt, mà các quả chụp bóng đèn bằng nhựa trên đường phố cũng bắt đầu tan chảy.

 

Những chiếc đèn đường biến dạng dưới cái nắng gay gắt. Ảnh: Internet

 

Thông tin trên được kênh truyền hình KFOR ở thành phố Stillwater, bang Oklahoma ghi nhận. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên khi Stillwater đang chịu một đợt nóng kỷ lục. Nhiệt độ ngày 3/8 dự kiến là 42 độ C, ngày 4/8 là 43 độ C.

 

Cũng có người cho rằng các đám cháy gần đó mới là nguyên nhân trực tiếp khiến quả chụp bóng đèn bị tan chảy. Tuy nhiên, chính tình trạng nắng nóng, khô hạn khiến các đám cháy này tồi tệ hơn.

 

 

Thùy Dương

2/3 nước Mỹ khô hạn
2/3 nước Mỹ khô hạn

Nước Mỹ đang phải đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong gần nửa thế kỷ qua và theo cảnh báo của giới chuyên môn, khu vực chịu hạn hán ở nước này đang nhanh chóng mở rộng với mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng, có nguy cơ đẩy giá lương thực thế giới tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN