Đầu mẩu thuốc lá gây nhiều hỏa hoạn ở Xơun

Thống kê của chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 10/10 cho biết tình trạng các vụ hỏa hoạn ở thủ đô Xơun có nguyên nhân từ đầu mẩu thuốc lá tăng cao trong 3 năm trở lại đây.


Theo báo cáo của Trung tâm Cứu hỏa và thiên tai của Xơun, tính đến hết tháng 8/2012, số vụ cháy do đầu mẩu thuốc lá ở thành phố là 929 vụ, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2011. Riêng trong năm 2011, tại Xơun có 1.193 vụ hỏa hoạn có nguyên nhân từ đầu mẩu thuốc lá, tăng 24,4% so với năm 2010.


Từ năm 2010 đến tháng 8/2012 ở thủ đô Hàn Quốc đã xảy ra 2.152 vụ hỏa hoạn làm 5 người thiệt mạng, 21 người bị thương và gây thiệt hại về tài sản lên đến 1,3 tỷ won (khoảng 1,17 triệu USD). Báo cáo của trung tâm trên cũng cho thấy phần lớn các vụ hỏa hoạn xảy ra ở ngoài trời (chiếm 32,7%), tiếp đến là ở các gia đình (26,2%) và cuối cùng ở công sở (10,6%).


Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, người vứt mẩu thuốc lá bừa bãi ngoài đường phố sẽ bị phạt 50.000 won (khoảng 40 USD). Hiện ở Xơun và nhiều thành phố khác đã có lệnh cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng.


Anh Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN