Dân Thụy Sĩ giàu nhất thế giới

Nhờ đồng nội tệ lên giá mạnh so với đồng euro, Thụy Sĩ đã trở thành dân tộc giàu có nhất thế giới, với mỗi người dân trung bình sở hữu một lượng tài sản trị giá hơn 500.000 USD.

Ông Ernesto Bertarelli - một trong những người giàu nhất Thụy Sĩ năm 2011 theo bình chọn của tạp chí Forbes. Ảnh: Internet


Theo tính toán của ngân hàng đầu tư Credit Suisse, nếu tính theo USD, tổng tài sản của người Thụy Sĩ đã tăng gấp đôi trong năm 2011, phần lớn là nhờ đồng franc của nước này không ngừng lên giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Còn tính theo đồng franc, giá trị tài sản của người Thụy Sĩ không tăng nhiều như vậy.

Tháng trước, chính phủ Thụy Sĩ đã phải cố định tỷ giá đồng franc với đồng euro nhằm tránh cho nền kinh tế trong nước khỏi nguy cơ quá nóng.

Theo Credit Suisse, trong số 84.700 cá nhân được coi là “siêu giàu” của thế giới (với tài sản từ 50 triệu USD trở lên), Thụy Sĩ chiếm gần 5% - khi mà dân số của nước này chỉ khoảng 7,8 triệu người.

Áo, quốc gia cũng có đồng nội tệ tăng giá mạnh, đứng thứ hai; và Thụy Điển đứng thứ ba. Điều tra của Credit Suisse cho thấy tổng tài sản của thế giới đã tăng 14% lên 231.000 tỷ USD trong giai đoạn tháng 1/2010-6/2011. Nhóm giàu nhất thế giới sở hữu tới 44% tổng tài sản toàn cầu, dù họ chỉ chiếm 1% dân số.

Vũ Hội

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN