Dân số thế giới sẽ đạt 7 tỷ người vào cuối tháng 10

Ngày 1/10, Ban dân số các dân tộc thuộc Cơ quan các vấn đề kinh tế và xã hội Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, dân số thế giới sẽ đạt 7 tỷ người vào cuối tháng 10 này.

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Trong hơn 50 năm qua, dân số trên hành tinh đã tăng hơn gấp đôi. Mỗi năm, dân số thế giới tăng ngày càng nhanh. Đầu thế kỷ 19, dân số thế giới mới ở mức 1 tỷ người nhưng 125 năm sau dân số trên Trái Đất đã tăng gấp đôi và tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Tăng dân số chủ yếu diễn ra tại các nước đang phát triển, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước có dân số lớn nhất thế giới.

Theo số liệu của LHQ, trong 10 nước hàng đầu về dân số chỉ có ba nước phát triển là Nga, Mỹ và Nhật Bản. Cũng theo dự báo này, vào năm 2100, trên Trái Đất sẽ có khoảng 10 tỷ người sinh sống.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN