Cụ ông cao tuổi nhất thế giới đã qua đời

Trong cuộc trò chuyện với báo giới hồi năm ngoái, cụ Breuning, sinh ngày 21/9/1896, tại Mỹ, đã "bật mí" bí quyết sống lâu của mình là mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa, làm việc theo khả năng, dám đương đầu với thay đổi và không bao giờ sợ cái chết.

Cụ Briuninh bắt đầu đi làm từ khi mới 16 tuổi và mãi đến năm 99 tuổi, cụ mới chính thức nghỉ hưu. Vợ của cụ mất năm 1957 sau 35 năm cùng nhau chung sống. Hai cụ không có người con nào và sau khi cụ bà qua đời, cụ Breuning không hề tái giá.

Một điểm rất đặc biệt ở cụ Breuning là cụ chưa từng phải nằm viện. Cụ chỉ khám kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần trong 1 năm và loại thuốc duy nhất mà cụ dùng là aspirin.


Kim Yến (P/v TTXVN tại Mỹ)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN