Cô gái chết thảm vì chụp ảnh trên nóc tàu hỏa

Brunette Anna Ursu, 18 tuổi, đã bị điện giật và tử vong sau khi leo lên nóc tàu hỏa tạo dáng.

Anna Ursu và màn tạo dáng gây chết người trên nóc tàu hỏa (trái).


Anna Ursu, bị ám ảnh với những bức ảnh tự chụp (selfie), đã tới nhà ga Iasi, ở Đông Bắc Romania cùng một người bạn để chụp những tấm “selfie thật đặc biệt” cốt để đăng lên mạng xã hội Facebook.

Tới nhà ga Iasi, Anna Ursu và bạn leo lên nóc một tàu hỏa và giơ chân lên trời tạo dáng. Một người qua đường thấy vậy liền bảo hai cô gái hạ thấp đầu và chân xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể Ursu bốc cháy vì dòng điện xung quanh các dây cáp trên không mạnh tới 27.000 V chạy qua người.

Người bạn đi cùng với Ursu, cũng ở trên nóc tàu hỏa, đã bị hất xuống đất vì sức ép của vụ nổ. Người qua đường nói trên đã liều mạng leo lên nóc tàu dập lửa và gọi xe cấp cứu. Cả hai cô gái đã được đưa tới bệnh viện, Anna Ursu bị bỏng 50% khắp người và tử vong sau đó. Một người phát ngôn của bệnh viện cấp cứu cho hai cô gái cho biết mặc dù họ không chạm vào dây điện nhưng đã tiếp xúc với điện trường gây chết người.

Người bạn đi cùng với Ursu may mắn sống sót nói Ursu đã mong muốn có được bức “selfie đặc biệt” và cả hai thậm chí không nhận thấy nguy hiểm khi làm vậy.


H.N (Theo Mirror)

Bé gái 9 tuổi bị bà bắt chạy đến chết
Bé gái 9 tuổi bị bà bắt chạy đến chết

Joyce Hardin Garrard đã bị buộc tội giết người và nhận án tù chung thân sau khi bà ta bắt cháu gái chạy hàng giờ cho đến khi cô bé kiệt sức mà thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN