Chính khách cũng phạm luật giao thông

Chủ tịch Hội đồng vùng thủ đô Pari, Jean-Paul Huchon, đang đối mặt với nguy cơ bị treo bằng lái xe ôtô 3 năm, cộng thêm khoản tiền phạt 135 euro và bị bấm lỗ mất 4 điểm trên tổng số 12 điểm theo quy định với bằng lái xe ở Pháp.

Ông Huchon đã bị rađa chụp tự động khi chạy vượt quá tốc độ lên tới 171 km/h trên xa lộ A13 trong khi tốc độ cho phép tối đa là 130 km/h. Không chỉ thế, chính khách này còn sử dụng xe công vụ của Hội đồng vùng khi chạy vượt quá tốc độ.

Trên thực tế, rất nhiều chính trị gia của Pháp từng là mục tiêu bắn tốc độ trên đường cao tốc của hệ thống rađa tự động. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm 2007, các nhà báo của tuần báo Auto đã theo dõi rất sát việc tuân thủ các quy định về tốc độ chạy xe ôtô của các ứng cử viên tổng thống. Ở thời điểm đó, ứng cử viên tổng thống Nicolas Sarkozy đã chạy vượt tốc độ với 190 km/h trên đường cao tốc, ứng cử viên cực hữu Jean-Marie Le Pen đã chạy với vận tốc 185 km/h. Nữ ứng cử viên tổng thống năm 2007 Ségolène Royal khi đó cũng đã bị bắn tốc độ khi đang chạy 158 km/h trên đoạn đường giới hạn chỉ 110 km/h.

Trung Dũng (P/v TTXVN tại Pháp)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN