Căn hộ đắt nhất châu Á nằm ở Hồng Công

Theo Asia News Network, một căn hộ cao cấp ở Hồng Công (Trung Quốc) vừa được bán với giá kỷ lục 470 triệu đô la Hồng Công (61 triệu USD), đắt nhất tại các thành phố ở Trung Quốc và châu Á, và đắt thứ hai thế giới sau một căn hộ ở One Hyde Park của Luân Đôn (Anh).


 

Ảnh: Internet

Hai tờ Hong Kong Economic Journal và Sing Tao Daily cho biết, một người mua giấu danh tính đã trả 75.808 đô la Hồng Công (9.773 USD) cho mỗi foot vuông (0,3 m2) của căn hộ rộng 6.200 foot vuông tại Opus Hong Kong thuộc khu chung cư hạng sang Peak.


Căn hộ này - chiếm toàn bộ diện tích tầng tám của tòa nhà 12 tầng, nằm trong tòa nhà Opus Hong Kong (ảnh), do kiến trúc sư Frank Gehry, người đã đoạt giải Pritzker, thiết kế.


Báo giới Hồng Công đưa tin thương vụ trên đã phá kỷ lục trước đó, cũng với một căn hộ sang trọng được bán với giá 360 triệu đô la Hồng Công hồi năm ngoái.
Giá bất động sản tại Hồng Công - nổi tiếng là cao ngất ngưởng và có nhiều ông trùm siêu giàu, đã tăng trong vài năm qua do mức lãi suất thấp và dòng người mua giàu có từ Trung Quốc đại lục đổ vào.


Tuy nhiên, thị trường bất động sản Hồng Công đang chứng kiến đà suy giảm trong năm nay, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung euro và các kế hoạch thúc đẩy nhà ở công cộng của chính quyền đặc khu. Mặc dù vậy, có được một chỗ ở đàng hoàng vẫn chỉ là một ước mơ của đa số trong 7 triệu dân của Đặc khu này, thậm chí ngay cả tầng lớp trung lưu lớp trên ở đây cũng khó có thể sở hữu bất động sản.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Inđônêxia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN