Bolivia xây dựng hệ thống cáp treo dài nhất thế giới

Tổng thống Bolivia, Evo Morales, vừa chủ trì lễ khởi công xây dựng hệ thống cáp treo dài nhất thế giới, nối thủ đô La Paz và thành phố El Alto của quốc gia Nam Mỹ này.


Tổng thống Morales làm lễ động thổ xây dựng hệ thống cáp treo dài nhất thế giới (nguồn: ABI)


Với 427 cabin và 11 bến đỗ, hệ thống cáp treo này gồm 3 phân khúc, dài tổng cộng 36 km, do công ty Doppelmayr của Áo xây dựng theo phương thức “chìa khóa trao tay”.


Sau 18 tháng xây dựng với tổng chi phí 234,6 triệu USD, dự án sẽ đi vào hoạt động, với công suất vận chuyển 18.000 hành khách mỗi giờ.


Mặc dù công trình này không gây hại môi trường và giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông giữa hai thành phố, đề xuất xây dựng nó đã từng vấp đã phải sự phản đối của nghiệp đoàn vận tải hành khách vì họ lo ngại rằng công ăn việc làm của họ có thể bị ảnh hưởng.


Tuy nhiên, thông qua đối thoại, trở ngại trên đã được giải quyết.


Theo các nhà chức trách, ngoài đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng, công trình này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.


Tại Mỹ Latinh, thành phố Medellín của Colombia là thành phố đầu tiên khai thác hệ thống cáp treo như là một phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đích thực.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN