Boeing 737 "toét đầu" vì thiết bị bay không người lái

Một thiết bị bay không người lái (UAV) đã va thẳng vào mũi chiếc máy bay Boeing chở khách của hãng hàng không Linhas Aéreas de Moçambique (LAM).

Mũi máy bay biến dạng sau khi va chạm với một chiếc UAV.

Chiếc máy bay Boeing 737-700 lúc đó đang thực hiện chuyến bay nội đia chở 80 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Sự cố va chạm xảy ra khi chiếc Boeing chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tete ở Mozambique.

Phi hành đoàn đã nghe thấy một tiếng động lớn nhưng vẫn tiếp tục quá trình hạ cánh, và nghi ngờ có chim va phải máy bay. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra sau đó, mũi máy bay bị biến dạng, hư hại nặng do va chạm với một UAV.

Đây có thể coi là một trong những sự cố va chạm đầu tiên giữa thiết bị bay không người lái và máy bay chở khách.

Theo báo cáo của LAM, không có ai bị thương trong sự cố tai nạn. Một chiếc máy bay khác được đưa vào thay thế chiếc máy bay trên để thực hiện các chuyến bay kế tiếp. Vẫn chưa có thông tin về chủ nhân của UAV đã đâm phải máy bay cũng như vì sao thiết bị đó lại có thể tiếp cận vùng không phận gần sân bay.


Theo báo Mozambicano, Viện Hàng không Dân sự Mozambique đã tiếp nhận điều tra sự vụ. Nếu như UAV được khẳng định là nguyên nhân khiến Boeing 737-700 bị móp đầu thì đây được coi là một trong những sự cố va chạm đầu tiên giữa thiết bị này và máy bay chở khách. Trước đó, vào tháng 4/2016, một cuộc điều tra cũng được tiến hành sau khi nhận thông báo một máy bay của hãng hàng không British Airways bị một chiếc UAV đâm phải.

Hồng Hạnh (theo RT)
Sững sờ vì hành khách tự mở cửa thoát hiểm máy bay nhảy xuống
Sững sờ vì hành khách tự mở cửa thoát hiểm máy bay nhảy xuống

Điều đáng nói là vào lúc này máy bay còn chưa dừng bánh hẳn và trước khi nhảy xuống đường băng từ độ cao 4,5 m, người phụ nữ trên đã leo ra cánh máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN