"Bịt mắt" chống gian lận thi cử

Một trường đại học tại Thái Lan gần đây đã áp dụng biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn gian lận thi cử bằng cách... bịt mắt sinh viên để không thể lén lút quay cóp.


Dụng cụ bịt mắt đặc biệt nói trên do đại học Kasetsart chế tạo, là một chiếc mũ làm từ hai tờ giấy A4 trắng gắn vào bờm cài tóc. Gần 100 sinh viên đã đội những chiếc mũ này trong một kì thi vừa qua tại trường đại học trên.


Dù ở đâu, thi cử luôn là một “cửa ải” quan trọng Ảnh Internet


Chiếc mũ bịt mắt là sáng chế của giáo sư Nattadon Rungruangkitkrai. Ông Rungruangkitkrai cho biết "chiếc mũ là để cho vui", mang lại sự thoải mái giúp sinh viên giải tỏa trong các kì thi, đồng thời tiết lộ đó là một ý tưởng thử nghiệm xuất phát từ một cuộc thảo luận với sinh viên về phương pháp chống gian lận. Giáo sư khẳng định sinh viên của mình thích chiếc mũ và cho rằng nó có thể giúp giảm stress cũng như tăng khả năng tập trung.


Tuy nhiên, hình ảnh về chiếc mũ do sinh viên đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã dẫn tới những tranh luận trái chiều trong giới truyền thông Thái Lan. Đại học Kasetsart sau đó đã phải bỏ phương án trên và cử đại diện tới các kênh truyền thông để giải thích về hình thức chống gian lận khác thường này. 


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN