Bị bắt vì "chém gió" là chủ ngân hàng lớn ở Mỹ

Một người đàn ông ở Ôn Châu (tỉnh Triết Giang, Trung Quốc ) đã bị bắt giam do bị cảnh sát và báo chí phát hiện ra rằng ông ta đã lừa đảo khi tuyên bố rằng mình mua được một ngân hàng Mỹ tên là Atlantic Bank of America để trục lợi.

 

Ảnh minh họa

 

Tháng 11/2011, ông Lin Chunping nổi như cồn ở Ôn Châu khi tuyên bố trở thành ông chủ của ngân hàng với cái tên do ông ta bịa ra. Nhờ đó, ông ta đã được các quan chức địa phương vào báo chí tung hê, được bổ nhiệm vào một cơ quan tư vấn lập pháp của Ôn Châu, lại còn được thưởng vì đã tạo nên bước đột phá khi thâm nhập được vào thị trường ngân hàng Mỹ.


Từ lâu, các ngân hàng Trung Quốc tìm cách tiếp cận thị trường chặt chẽ này nhưng đều không thành công.

 

Tuy nhiên, ông chủ ngân hàng “dỏm” đã phải từ bỏ vị trí được bổ nhiệm sau hai tháng do xuất hiện nghi ngờ về sự tồn tại của ngân hàng Atlantic Bank of America. Tháng 3, chân tướng sự thật đã bị hãng Tân Hoa Xã vạch trần.

 

Hôm 11/6, cảnh sát Ôn Châu đã ra tuyên bố rằng họ đã bắt Lin Chunping và 6 người khác vì cố tình gian lận 1,6 triệu USD tiền thuế.

 

Trong âm mưu phức tạp của mình, ông Lin đã xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ thông qua các công ty của mình. Các hóa đơn này đều dựa trên các giao dịch giả mạo và được bán cho các công ty khác ở Trung Quốc để gian lận thuế. Âm mưu của ông ta được thực hiện ở 22 tỉnh.


Vụ gian lận này không liên quan đến tuyên bố mua được ngân hàng Mỹ nói trên.

 

 

Thùy Dương

Bắt tổng giám đốc doanh nghiệp lừa đảo, nghiện ma túy

Tổng Giám đốc Công ty TNHH An Sơn Plaza Nguyễn Lương Tuấn (sinh năm 1977, trụ sở tại số 209, đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vừa bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh tóm gọn về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng" sau nhiều tháng lẩn trốn lệnh truy nã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN