Bệnh nhân 'lạ' - ăn ốc sên, toàn thân da xanh lét

Một thanh niên đã buộc phải nhập viện tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, sau khi ăn quá thường xuyên món ốc sên sông, hệ quả là da chuyển sang màu xanh lét.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ thăm khám. Ảnh: WantChinaTimes


Theo trang tin WantChinaTimes.com, thanh niên này có làn da chuyển sang màu xanh là vì bị nhiễm kí sinh trùng trong gan. Trung tâm kiểm soát bệnh dịch Trung Quốc đã xác nhận điều này và cho biết thêm, bệnh nhân bị nhiễm sán thân dẹp có trong gan của loài ốc sên. Loài kí sinh trùng xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân khi anh này dùng loại thức ăn đó quá thường xuyên.

Bệnh nhân cho biết thường ăn món ốc sên chiên, đặc biệt là mấy tháng gần đây, tối nào cũng ăn. Anh ta bắt đầu có các triệu chứng đau bụng từ 2 tháng trước, nhưng không đi khám bác sĩ cho đến khi xuất hiện biểu hiện bệnh lạ: Da và lòng trắng mắt chuyển sang màu xanh. Vì lo sợ, bệnh nhân đến khám tại một số bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang, nhưng các bác sĩ cũng không chẩn đoán ra bệnh, cho đến khi được chuyển đến bệnh viện hàng không Quý Châu.

Các bác sĩ tại đây cho biết, những vấn đề với gan có thể làm làn da chuyển sang màu xanh khi chất bilirubin (nhân tố gây vàng da) tích tụ trong cơ thể. Họ đã lấy ra được 4 con sán lá gan từ ống mật. Đây đều là những con sán lá gan khổng lồ, dài 10mm, bề ngang 8mm và dày 2mm.


HT (Asiaone.com)

Người đàn ông bị lột da, giảm cân là do ký sinh trùng chó, mèo
Người đàn ông bị lột da, giảm cân là do ký sinh trùng chó, mèo

Cụ thể có 4 ký sinh trùng trong cơ thể bệnh nhân Điền: Ký sinh trùng E.HISTOLYTITA (AMIP), Giun đũa chó mèo Toxocara SP, Giun lươn Stronryloides Stercoralis, Sán dải heo Cystycrose. Hiện ký sinh trùng đã ăn vào phổi, việc trị bệnh rất khó khăn và cần chi phí rất lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN