Bé 7 tuổi khoe cơ bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn

Hình ảnh vận động viên thể dục dụng cụ mới 7 tuổi khoe cơ bụng 6 múi rắn chắc như những chàng trai trưởng thành đang dấy lên tranh cãi khắp các mạng xã hội Trung Quốc về sự khắc nghiệt đến tàn bạo của quá trình đào tạo vận động viên tại nước này.

Cơ bụng 6 múi và bắp tay cuồn cuộn rắn chắc đến "phát sợ" ở một cậu bé mới bắt đầu thay răng sữa

Bé Chen Yi vừa qua đã giành 6 huy chương vàng và 1 huy chương bạc môn thể dục dụng cụ tại Đại hội thể thao thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Mẹ của bé, chị Zhang Hongyu, được tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn nguồn từ trang Sohu.com phát biểu rằng, chị rất vui mừng vì con đạt thành tích tốt như vậy ở giải đấu đầu tiên. “Con trai tôi nói cháu muốn giành được nhiều huy chương vàng trong tương lai, và sẽ mua nhà, mua xe cho bố mẹ”, chị Zhang nói.

Chen Yi hãnh diện khoe chùm huy chương vàng mới giành được.

Người mẹ đã nhận thấy năng khiếu của con từ khi Chen Yi còn là một đứa trẻ sơ sinh. “Khi cháu mới sinh, Chen đã lập tức rụt phắt chân khi bác sĩ rạch vào gót chân để thử phản ứng. Đến bác sĩ cũng không ngờ tốc độ phản ứng của một đứa trẻ lại nhanh đến vậy”, chị Zhang kể lại.

Theo chị, Chen Yi biết đi khi 11 tháng tuổi và có thể chống đẩy cả người trên một cánh tay khi cậu mới lên 2.

Một bức ảnh khác cho thấy Chen tạo tư thế parkour trên đường phố đã được đưa lên mạng hai tháng trước giải đấu.

Chen được huấn luyện tại trường thể dục dụng cụ địa phương năm 5 tuổi, sau khi được một huấn luyện viên lựa chọn. Chị Zhang cho hay, quá trình tập luyện rất nặng và khắc nghiệt nhưng chị ủng hộ con vì cậu bé rất yêu môn thể thao này.

Sau khi những bức ảnh về thân hình như những chàng trai trưởng thành của Chen Yi xuất hiện trên các mạng xã hội, một người bình luận: “Các bạn đây biết cậu bé đã tập luyện vất vả thế nào để có được những thành tích này”. Người khác thì bày tỏ lo ngại quá trình huấn luyện gian khổ đang ảnh hưởng tới cơ thể cậu bé: “Tập luyện nặng ở tuổi còn quá nhỏ có thể gây suy dinh dưỡng và khiến cậu bé trở thành người lùn khi trưởng thành”.

Chen Yi khoe cơ bắp.

Mẹ Chen Yi cho biết, con trai chị không sử dụng thực đơn tập luyện đặc biệt, nhưng chị chuẩn bị nhiều bánh bao cho con vào mỗi dịp cuối tuần khi thằng bé về nhà. “Thường thì cháu có thể ăn 13 chiếc bánh bao mỗi bữa, nó cũng không ăn nhiều lắm”, Zhang nói.

Phan Long/Báo Tin Tức
Võ sĩ nhí 12 tuổi siết cổ hạ đo ván đối thủ MMA gấp đôi tuổi
Võ sĩ nhí 12 tuổi siết cổ hạ đo ván đối thủ MMA gấp đôi tuổi

Tại giải võ thuật MMA nghiệp dư Deep Jewels 16 ở Nhật Bản, một trận đấu giữa một võ sí nhí 12 tuổi và nữ đối thủ gấp đôi tuổi bé đã diễn ra với kết quả không ai ngờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN