Bán đấu giá viên kim cương của Hoàng tử Hungary

Viên kim cương hình chữ D, trọng lượng 76,02 cara của Hoàng tử Hungary Archduke Joseph sẽ được bán đấu giá ở Geneva (Thụy Sĩ) với giá ước tính là 15 triệu USD.

 

Viên kim cương mang vẻ đẹp hoàn hảo. Ảnh: Internet

 

Theo chuyên gia quốc tế cấp cao thuộc nhà đấu giá Christie’s, ông Jean-Marc Lunel, đây là một trong những viên kim cương mang nhiều ý nghĩa lịch sử nhất thế giới.

 

Kim cương của Hoàng tử Archduke Joseph được coi là viên hoàn hảo nhất, khai thác từ mỏ kim cương nổi tiếng Golconda của Ấn Độ. Viên kim cương không màu, kích thước bằng nửa quân cờ domino, dày hơn 1 cm.

 

Nó sẽ được trưng bày từ ngày 13/10 ở New York, Hong Kong và Geneva trước khi được đấu giá ngày 13/11.

 

Viên kim cương này thuộc về Hoàng tử Archduke Joseph (1872-1962), được con trai Hoàng tử là Archduke Joseph Francis cất trong hầm của Ngân hàng tín dụng Hungary năm 1933.

 

Nó được bán ba năm sau đó cho một người mua giấu tên. Năm 1961, nó xuất hiện trở lại trong phiên đấu giá ở London và được bán với giá 6,5 triệu USD.

 

Từ đó đến nay, viên kim cương đã qua nhiều tay chủ.

 

 

Thùy Dương

17,4 triệu USD cho một viên kim cương
17,4 triệu USD cho một viên kim cương

Viên kim cương hồng 12,04 cara có tên "Hồng Sao Hỏa" (Martian Pink) đã được mua với giá 17,4 triệu USD tại Hồng Công (Trung Quốc), cao gấp đôi so với mức giá ước tính ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN