Anh đóng trạm nghiên cứu ở Nam Cực vì mặt băng nứt gãy

Các nhà nghiên cứu đang làm việc tại trạm khảo sát Halley (BAS) của nước Anh tại Nam Cực đang chuẩn bị sơ tán do phát hiện mặt băng nứt gãy ở vùng Brunt Ice Shelf.

Trạm khảo sát Halley trên mặt băng.

Trạm nghiên cứu Halley sẽ được chuyển tới một địa điểm cách khu vực cũ 23 km.

Hiện vết nứt chưa gây bất kỳ nguy hiểm nào tới trạm nghiên cứu song giới chức khuyến cáo mọi người sống trong đó sẽ phải nhanh chóng di dời. Vết nứt gãy xảy ra cách trạm nghiên cứu 17 km.

Dự kiến công tác di dời sẽ hoàn thành trong tháng 3/2017. Ban quản lý trạm cũng hi vọng các nhà khoa học này có thể quay lại Nam cực vào mùa đông.

Trong một tuyên bố, BAS cho biết: “Sự thay đổi trên bề mặt băng, đặc biệt là khi vết nứt càng ngày càng lớn, biểu hiện của một sự biến đổi phức tạp về địa hình, chính vì vậy các nhà khoa học của BAS cũng không thể dự đoán trước việc gì sẽ xảy ra”.

Các nhà khoa học cũng vừa đưa ra cảnh báo về một tảng băng khổng lồ có kích thước lên tới 5.000 km2 sẽ tách khỏi thềm băng Nam Cực. Vết rạn nứt chạy dài trên Larsen C đột nhiên có xu hướng mở rộng đáng kể trong tháng 12/2016.

Hồng Hạnh (theo Independent)
10 ngày quần nhau với băng giá 'bò' lên Nam Cực
10 ngày quần nhau với băng giá 'bò' lên Nam Cực

Với 300 tấn nhiên liệu, lương thực và trang thiết bị, đoàn tiếp tế trải qua 10 ngày quần nhau với băng giá để "bò" lên Nam Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN