Ấn Độ đứng thứ ba thế giới về nạn “tiền đen”

Cơ quan nghiên cứu về tài chính toàn cầu Global Financial Integrity (GFI) vừa công bố báo cáo, trong đó xếp Ấn Độ đứng thứ ba thế giới về nạn “tiền đen”.

Ước tính khoảng 94,76 tỷ USD tiền làm ăn phi pháp được đưa ra khỏi nước này trong năm 2012. Trong giai đoạn từ 2003 đến 2012, số “tiền đen” của Ấn Độ lên tới 439,59 tỷ USD, chỉ sau Trung Quốc và Nga.

Các khoản tiền bất hợp pháp được tuồn khỏi Ấn Độ trong năm 2012 chiếm gần 10% tổng số “tiền đen” được tuồn ra ngoài của các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang nổi, tạo môi trường cho hoạt động tội phạm, tham nhũng và lậu thuế.

Nạn “tiền đen” đã trở thành vấn đề nóng trên chính trường Ấn Độ và là điểm nổi bật trong cuộc vận động tranh cử Hạ nghị viện tại nước này hồi tháng 5 vừa qua. Chính phủ Liên minh dân chủ quốc gia (NDA), do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu, ngay sau khi lên cầm quyền đã cam kết kiên quyết chống nạn “tiền đen”. Thủ tướng Modi tuyên bố chính phủ sẽ triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm thu hồi các nguồn tiền bất hợp pháp đang cất giấu tại nhiều ngân hàng nước ngoài về cho dân nghèo. Tuy nhiên, Ấn Độ chưa có số liệu chính thức nào về nguồn “tiền đen” đang giấu ở nước ngoài và trong nước.

Minh Lý (P/v TTXVN tại New Delhi)

Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động chống rửa tiền
Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN