6 tuổi đào được hóa thạch 160 triệu năm

Bé Emily Baldry, 6 tuổi, ở vùng Wilts (Anh) cười rạng rỡ tự hào khi đào được hóa thạch có niên đại 160 triệu năm chỉ với một chiếc xẻng bằng nhựa.

Hóa thạch là một con ốc nặng 5,8 kg, rộng 40 cm. Cô bé đào được khi cùng cha tới khu công viên nước Cotswold năm ngoái. Con ốc hóa thạch này đã được các chuyên gia khảo cổ khôi phục cẩn thận và được trưng bày ở bảo tàng địa phương.

Hóa thạch được đặt tên chính thức là “Rieneckia”, nhưng Emily đặt cho nó cái tên thân mật là “Spike”.

“Đúng là một phát hiện kinh ngạc”, Jon, cha cô gọi bé Emily cho biết.


Quang Tuyến
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN