15 tuổi chinh phục 7 ngọn núi cao nhất 7 lục địa

Với việc hoàn thành cuộc chinh phục ngọn Vinson của châu Nam cực ngày 25/12, Jordan Romero, 15 tuổi, người Mỹ, đã trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới chinh phục 7 ngọn núi cao nhất tại 7 lục địa trên Trái Đất.

Romero chụp ảnh từ trên đỉnh Everest.


Romero ham mê leo núi từ nhỏ. Khi mới 10 tuổi, cậu đã trở thành người trẻ tuổi nhất chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi, Kilimanjaro (5.895 mét). Trước sinh nhật lần thứ 11, vào tháng 7/2007, Romero lập một kỷ lục thế giới nữa với việc chinh phục nóc nhà của châu Âu, đỉnh Elbrus cao 5.642 mét. 5 tháng sau, cậu tiếp tục chinh phục đỉnh núi cao nhất Nam Mỹ Aconcaqua ở Áchentina (cao 6.962 mét) và đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ McKinley ở Alaska (cao 6.194 mét).

Tháng 9/2009, ở tuổi 13, Romero tiếp tục chinh phục Carstensz Pyramid - đỉnh núi cao nhất châu Đại Dương (4.883 mét). Và tháng 5/2010, vận động viên leo núi mới 13 tuổi 10 tháng 10 ngày này đã đặt chân lên đỉnh Everest – ngọn núi cao nhất thế giới (8.848 mét). Sau đó, Romero và nhóm leo núi của cậu tiếp tục chuẩn bị cho chuyến thám hiểm Nam cực và họ lên tới đỉnh núi Vinson vào đúng ngày lễ Giáng sinh, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN