03:23 01/03/2012

Thế giới đạt mục tiêu giảm đói nghèo trước thời hạn 5 năm

Ngày 29/2, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) giảm 50% tỷ lệ nghèo đói trên toàn cầu có thể đã đạt được vào năm 2010, trước thời hạn cuối cùng vào năm 2015.

Ngày 29/2, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) giảm 50% tỷ lệ nghèo đói trên toàn cầu có thể đã đạt được vào năm 2010, trước thời hạn cuối cùng vào năm 2015.

Kết quả khảo sát mới nhất của WB tại 130 nước cho thấy tỷ lệ người sống dưới mức đói nghèo năm 2010 đã giảm xuống dưới mức 50% so với năm 1990. Tỷ lệ người sống cùng khổ ở các nước đang phát triển (trừ Trung Quốc) giảm từ 41% năm 1981 xuống còn 25% năm 2009. Cũng theo kết quả trên, số người sống dưới mức nghèo khổ 1,25 USD/ngày và số người sống ở mức nghèo đói 2 USD/ngày tại các nước đang phát triển đều giảm mạnh từ năm 2005 đến 2008. Theo chu kỳ giám sát nghèo đói 3 năm của WB, chu kỳ 2005-2008 là chu kỳ đầu tiên có tỷ lệ nghèo đói giảm đồng loạt trên khắp thế giới. Vào năm 2008, thế giới có khoảng 1,29 tỷ người sống dưới mức nghèo khổ, chiếm 22% dân số các nước đang phát triển, trong khi con số trên vào năm 1981 là 1,94 tỷ người.

Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương năm 2008 có 14% dân số sống dưới mức nghèo khổ, giảm mạnh so với mức 77% năm 1981 - năm khu vực được đánh giá là có số người nghèo đói cao nhất thế giới.

Tuy vậy, Giám đốc Nhóm nghiên cứu về bình đẳng và giảm đói nghèo của WB Jaime Saavedra cho rằng, 22% dân số các nước đang phát triển đang phải sống dưới mức nghèo khổ và 42% dân số các nước này sống trong tình trạng nghèo khổ là không thể chấp nhận được. Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực chống đói nghèo trên nhiều mặt trận, từ tạo thêm nhiều việc làm đến cung cấp các dịch vụ giáo dục, y tế và hệ thống cơ sở hạ tầng.

TTG