01:14 24/01/2012

Thế giới cần tạo thêm 600 triệu việc làm trong thập kỷ tới

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã kêu gọi các chính phủ trên thế giới cần tạo thêm 600 triệu việc làm mới trong 10 năm tới để cải thiện tình trạng thất nghiệp, đảm bảo đời sống cho người dân và thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã kêu gọi các chính phủ trên thế giới cần tạo thêm 600 triệu việc làm mới trong 10 năm tới để cải thiện tình trạng thất nghiệp, đảm bảo đời sống cho người dân và thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.


Trong Báo cáo về xu hướng thị trường việc làm toàn cầu năm 2012, được công bố ngày 23/1, Tổng Giám đốc ILO Juan Somavia cho biết bất chấp nỗ lực của các chính phủ, cuộc khủng hoảng việc làm hiện nay vẫn tiếp tục không suy giảm, khi cứ 1 trong 3 người lao động, hay ước khoảng 1,1 tỷ người, bị thất nghiệp hoặc sống trong nghèo đói. Ông Somavia nhấn mạnh rằng tạo công ăn việc làm phải trở thành ưu tiên số một của tất cả các chính phủ, bởi các nền kinh tế trên thế giới có phục hồi và thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay hay không phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả từ chính sách của các chính phủ đối với vấn đề này. Theo ILO, chính phủ các nước cần phối hợp chặt chẽ và có những hành động quyết đoán để khu vực tư nhân có lòng tin và điều kiện thuận lợi, trở thành đầu tàu về tạo việc làm mới trên toàn cầu. 




Biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp tại Hy Lạp ngày 20/12/2011. Ảnh: AFP /TTXVN



Phát biểu tại cuộc họp báo công bố ban báo cáo, chuyên gia kinh tế cao cấp của ILO, Ekkehard Ernst cho rằng triển vọng việc làm toàn cầu năm 2012 có phần “bi quan hơn” năm 2011 do khả năng nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm. Theo đó, số người thất nghiệp sẽ tăng từ mức 197 triệu người năm 2011 lên mức 225 triệu người và tỉ lệ thất nghiệp trung bình toàn cầu năm 2012 sẽ ở tăng từ 6% lên 6,9%. Sau khi chỉ ra rằng năm 2011 có tới gần 75 triệu người ở độ tuổi từ 15-24 bị thất nghiệp, chuyên gia này của ILO còn cho rằng những người trẻ tuổi sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng thiếu việc làm.


ILO cũng cảnh báo, ngoại trừ khu vực châu Á, các khu vực đang phát triển đã tụt hậu đáng kể so với các nền kinh tế phát triển về tăng năng suất lao động, làm gia tăng chênh lệch về mức sống và hạn chế triển vọng xóa đói giảm nghèo.


TTXVN/Tin Tức