05:09 19/05/2015

Thất thủ trước IS, Ramadi la liệt xác người

Nhóm phiến quân Hồi giáo IS đã bao vây toàn bộ thành phố Ramadi của Iraq và tàn sát dã man các binh sĩ cùng với dân thường tại đây.

Nhóm phiến quân Hồi giáo IS đã bao vây toàn bộ thành phố Ramadi của Iraq và tàn sát dã man các binh sĩ cùng với dân thường tại đây.

Quân đội Iraq đã rút khỏi Ramadi sau khi các phiến quân IS liên tiếp đánh bom xe liều chết nhằm vào lực lượng này.


Sau khi thất thủ, đường phố Ramadi – nơi được mệnh danh là “Cổng vào của Baghdad” - la liệt xác người chết. Khoảng 500 người đã bị sát hại và hơn 8.000 người buộc phải tháo chạy khỏi thành phố.


Các chuyên gia cảnh báo nếu không bị ngăn chặn kịp thời, ngay trong tháng tới các tay súng cực đoan có thể tiếp cận thủ đô Baghdad của Iraq cách đó khoảng 70km về phía tây. Các tay súng dòng Hồi giáo Shi’ite đã tiến hành một cuộc phản công để giành lại thành phố này.


Xác người la liệt trên đường phố.


Một sĩ quan quân đội cho biết những phần tử thánh chiến đang có động thái tiến quân về phía căn cứ quân sự Habbaniya, cách Ramadi khoảng 30km, nơi tập trung đông đảo các lực lượng bán quân sự người Shi’ite.


Xem video phiến quân tấn công Ramadi:



Những cột khói lớn bốc lên trong trận giao tranh.



Ramadi là cửa ngõ vào Baghdad.




Phiến quân IS cầm cờ đen ăn mừng sau khi giành được Ramadi.




Các tay súng thánh chiến kiểm tra các xe quân sự do quân đội Iraq để lại.


Một chiếc xe tăng bị phá hủy.


Hoàng Trang (theo Dailymail)